Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra máy bơm chống ngập

Hệ thống máy bơm này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung lắp đặt, sẽ hút nước từ cống rồi đưa ra sông Sài Gòn. Công suất của máy 27.000-96.000 m3/giờ, hoạt động bằng dầu hoặc điện. Ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty Quang Trung, cho biết máy bơm vừa lắp xong và đang vận hành thử nghiệm, kiểm tra kỹ thuật. Trước đây Công ty Quang Trung cam kết với UBND TP.HCM sẽ lắp ráp xong trước ngày 10-8 nhưng do thời tiết xấu, triều cường khiến tiến độ bị chậm hơn một tháng.

“Sau vài ngày thử nghiệm, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ thuật lần cuối trước khi vận hành bơm nước chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Máy sẽ vừa bơm vừa lọc tách rác tự động, bơm được ở tất cả khu vực có môi trường khắc nghiệt như triều cường dâng cao, trong cống có nhiều tạp chất đất đá” - ông Cường nói.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đồng thời lưu ý các đơn vị liên quan cần phối hợp theo dõi, kiểm tra để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống máy
bơm này.

Liên quan đến chi phí vận hành bơm chống ngập, theo tìm hiểu của chúng tôi, đến nay các sở, ngành liên quan vẫn chưa thống nhất con số cụ thể.

Ban đầu Công ty Quang Trung đề xuất cho TP thuê máy bơm với chi phí hơn 15 tỉ đồng/năm, sau đó giảm xuống còn hơn 14 tỉ đồng/năm. Song cả hai đơn giá này vẫn chưa được Sở Tài chính TP.HCM chấp thuận vì cho rằng số tiền thuê máy bơm vẫn còn cao so với kinh phí chống ngập khác. Trong khi đó, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM, chi phí thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh phải rẻ hơn các phương án chống ngập tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm