Bị xua đuổi, ‘cát tặc’ ném đá, dọa chém dân

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm nay tại khúc sông Cổ Chiên đoạn thuộc ấp Phú Hòa và Hòa Thuận (dài khoảng 3 km) “cát tặc” hoành hành cả ngày lẫn đêm. Dù họ đã rất nhiều lần trình báo chính quyền và Công an xã Vĩnh Bình nhưng không thấy cơ quan chức năng nào xử lý.

“Ban ngày có 5-7 chiếc tàu sắt, tàu gỗ ngang nhiên hút trộm cát. Ban đêm họ hoạt động rầm rộ hơn, cao điểm có lúc tới 15 chiếc. Cứ liên tục chiếc này hút đầy di chuyển đi thì chiếc khác lại vào. Ngày nào lòng sông cũng bị đục khoét hàng ngàn mét khối, hỏi đất cát nào mà chống chịu nổi sạt lở!” - bà Nguyễn Thị Ron, xã Vĩnh Bình, than thở.

Được biết năm 2015 Nhà nước đã đầu tư hàng tỉ đồng để xây đê bao dài trên 3 km dọc sông Cổ Chiên đoạn thuộc hai ấp này. Tuy nhiên, do tình trạng khai thác cát trái phép tràn lan nên đoạn đê bao tiền tỉ vừa đắp chưa đầy một năm đã bị trôi xuống sông. Năm 2016 địa phương tiếp tục đầu tư trên 8 tỉ đồng để làm mới con đê trên và có kè rọ đá, đồng thời đóng hàng cừ gỗ dọc theo con đê để chống sạt lở. Tuy nhiên, hàng cừ gỗ hiện nay cũng bị sạt ra mé sông, chân đê cũng bị bào lở, xoáy sâu. Điều này khiến người dân nơi đây thấp thỏm lo lắng đất vườn, nhà của họ sớm muộn gì cũng bị cuốn trôi.

Hàng chục hộ dân đang bức xúc trước nguy cơ sạt lở do “cát tặc” lộng hành. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Vì quá bức xúc, hơn một tháng trước anh Lê Nhật Trường, xã Vĩnh Bình, cùng một số thanh niên bơi xuồng xông ra xua đuổi “cát tặc”. Tuy nhiên, họ bị nhóm người trên tàu dùng ná thun bắn đá gây thương tích. “Dân ở đây nhiều lần tập trung ra mé sông xua đuổi nhưng bị “cát tặc” ném đá và giơ mã tấu lên dọa chém” - anh Nhật Trường kể.

Ngày 19-3, ông Đoàn Hữu Đức, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, xác nhận có tình trạng khai thác cát trái phép tại đoạn sông trên. Khi người dân phát hiện và báo về xã, UBND xã đều cử lực lượng xuống kiểm tra nhưng “cát tặc” bỏ chạy rất nhanh nên khó bắt. Tuy nhiên, theo người dân phản ánh, rất nhiều lần họ trình báo với UBND xã, Công an xã Vĩnh Bình nhưng không có ai xuống giải quyết.

Còn ông Nguyễn Văn Việt, Trưởng phòng TN&MT huyện Chợ Lách, khẳng định khu vực sông Cổ Chiên đoạn thuộc ấp Phú Hòa và Hòa Thuận lâu nay không có mỏ cát được cấp phép. Phòng TN&MT huyện đã kết hợp cùng công an huyện đi tuần tra, xử phạt “cát tặc” thường xuyên. Cũng có trường hợp “cát tặc” bỏ chạy không bắt được.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, nhấn mạnh tỉnh đã giao trách nhiệm cho từng địa phương quản lý, ngăn chặn việc khai thác cát trái phép, UBND xã có thẩm quyền xử lý, đồng thời phải phối hợp với ngành chức năng tăng cường tuần tra kiểm tra, xử phạt. “Nơi nào để xảy ra khai thác cát trái phép tràn lan thì chủ tịch UBND xã nơi đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh” - ông Trọng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm