Bình Phước: Hàng chục tấn cá nuôi chết trắng

Ông Nhu, ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú (một trong những hộ thiệt hại nặng nhất), cho biết chỉ trong vòng ba ngày qua gần 5 tấn cá, chủ yếu là cá lăng chuẩn bị thu hoạch của gia đình ông bất ngờ chết trắng. Trong đó loại nhỏ nhất khoảng 700-800 g, loại lớn gần 3 kg. Gia đình ông thiệt hại hơn 400 triệu đồng.

Lồng cá rô phi sắp bán của nhà ông Khanh cũng trong cảnh tương tự. “Hồi đầu năm, tôi vay được ngân hàng chính sách xã hội hơn chục triệu đồng dốc hết vào nuôi cá. Giờ cá chết hết rồi, không biết lấy tiền đâu mà trả” - ông Khanh nói trên VnExpress.

Do từ khi phát hiện đến lúc cá chết quá nhanh nên tất cả người nuôi đều không kịp trở tay. Số ít được bán tháo với giá 20.000-30.000 đồng/kg, còn phần lớn là đem cho các hộ gần đó ủ làm phân bón cho cây trồng hoặc phơi khô.

Ông Nguyễn Văn Chuyển, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, cho biết chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn điều tra nguyên nhân cá chết, đồng thời có biện pháp xử lý cũng như hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại. Bước đầu xác định nguyên nhân cá chết do mưa liên tục kéo dài trong nhiều ngày làm tình trạng nước nhiễm phèn ở mức độ cao và thiếu ôxy.

 Trong những ngày qua, hàng chục tấn cá của người dân TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) và huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chết sát ngày thu hoạch. Nguyên nhân được xác định do thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy khiến lượng bùn tăng lên, cá bị ngạt khí. Dòng nước cũng cuốn rác thải dồn về, tích tụ ở các lồng cá khiến ô nhiễm nguồn nước càng thêm nặng nề.

Từ ngày 20-7, sau khi thủy điện Hòa Bình bắt đầu xả lũ, nhiều hộ dân nuôi cá lồng ở hạ lưu phát hiện nhiều cá chết, nổi lềnh bềnh trắng xóa. Đến ngày 22-7, khi thủy điện Hòa Bình lần đầu mở ba cửa xả đáy sau 21 năm, số lượng cá chết lên đến hàng tấn. Các loại cá chết chủ yếu là cá da trơn như lăng, ngạnh, chiên, tầm và các loại cá có vảy như trắm cỏ, trắm đen, điêu hồng, rô phi…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm