Bờ biển Đà Nẵng bị xé toạc, nước thải tràn ra biển

Theo ghi nhận, ngày 9-12, với cơn mưa lớn kéo dài, hàng loạt cống xả nước đổ ra biển. Nước đổ ra đen ngòm với cường độ mạnh. Bờ biển kéo dài gần 1 km, bị xé toạc và tạo mương lớn.

Bờ kè chắn biển bị sóng đánh liên tục.

Hàng chục cây dừa nằm sâu trong bờ biển cũng bị sóng lớn đánh trốc gốc, trôi ra biển. Nhà hàng, quán bar nằm cạnh cống xả Mỹ An hiện đang bị sạt lở nặng phần móng. Nhiều đồ đạc, bàn ghế, phần mái cùng hệ thống bậc tam cấp cũng bị cuốn trôi. Người dân phải di dời các vật dụng còn lại có khả năng bị sạt lở và cuốn trôi.

Do mưa lớn vẫn chưa dứt nên khả năng bờ biển Mỹ Khê và nhiều đoạn bờ biển khác sẽ bị sạt lở.

Những cây dừa trồng ven biển bị cuốn trôi.

Theo người dân, khi mưa lớn các doanh nghiệp thường lợi dụng để xả nước thải ra hệ thống xả chung nên nước có mà đen ngòm. Tình trạng này vẫn thường xuyên diễn ra lúc TP Đà Nẵng có mưa lớn. Cũng có khi trời không mưa nhưng nước thải vẫn bị xả trộm gây ô nhiễm bờ biển.

Bờ biển bị sạt lở kéo dài.

Một số vật dụng bị cuốn trôi.

Nước thải đen ngòm ào ào tuồn ra biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm