Bồi thường 1.000 USD cho vị khách Tây té 'dập mũi'

Chiều 10-4, UBND quận 1 và UBND phường Bến Thành đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Viễn Đông (gọi tắt là Công ty Viễn Đông) tại UBND quận 1.

Vị khách Tây bị vấp té chảy máu do vướng móc sắt. Ảnh: TUYẾT ÂN

Sau khi thống nhất, Công ty Viễn Đông đồng ý bồi thường 1.000 USD và có thư xin lỗi du khách bị thương do vấp phải móc sắt tại ngã tư Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa phục vụ trang trí đèn.

Trước đó, vào ngày 8-4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM), đã ký văn bản yêu cầu Công ty Viễn Đông khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm những móc sắt còn tồn tại trên các tuyến đường quận 1, đảm bảo lối đi thông thoáng, an toàn tuyệt đối cho người đi bộ và khách du lịch, có văn bản phúc đáp về kết quả thực hiện gửi UBND quận 1 trước ngày 15-4.

Đồng thời, thực hiện xin lỗi bằng văn bản công khai và chịu toàn bộ chi phí đền bù thiệt hại cho du khách bị vấp té ngày 4-4.

Trước đó, như PV Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, trước đó, chiều 4-5, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nhiều vị khách nước ngoài bị vấp té, chảy máu mặt, mũi do vướng các móc sắt trên vỉa hè đoạn gần ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi khiến dư luận bức xúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm