Cấm xe tải vào trung tâm TP để xuống cảng Sài Gòn

(từ ngã tư Thủ Đức đến giao lộ quốc lộ 1 - đường Nguyễn Văn Linh); xa lộ Hà Nội (từ ngã tư Thủ Đức đến nút giao thông Cát Lái) - liên tỉnh lộ 25B; liên tỉnh lộ 25B đến cầu Phú Mỹ nối với nút giao thông khu A Nam Sài Gòn - đường Nguyễn Văn Linh ra giao lộ quốc lộ 1A. Đó là thông báo của Sở GTVT TP.HCM ngày 26-10.

Các loại xe tải ra vào khu vực cảng Sài Gòn không bị giới hạn thời gian nhưng phải đi vào theo đường Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát - cầu Tân Thuận 1 - Trương Đình Hợi; đi ra theo hướng Trương Đình Hợi - Tôn Thất Thuyết - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Văn Linh.

Các tuyến đường xe tải nặng được phép lưu thông từ 9 giờ đến 16 giờ là đường Kinh Dương Vương (từ quốc lộ 1 đến vòng xoay Phú Lâm); đường Võ Văn Kiệt (từ quốc lộ 1 đến hầm Thủ Thiêm); đường mới Thủ Thiêm (từ hầm Thủ Thiêm đến liên tỉnh lộ 25B); đường Trần Xuân Soạn (từ Huỳnh Tấn Phát đến cầu Rạch Ông); đường Phạm Thế Hiển (từ Âu Dương Lân đến Ba Tơ); đường Nguyễn Hữu Thọ (từ Nguyễn Văn Linh đến cầu Kênh Tẻ phía quận 7).

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm