Cảng Cát Lái vẫn hoạt động tấp nập ngày nghỉ lễ

Trong ngày hôm nay (30-4) Tân Cảng Cát Lái vẫn hoạt động như ngày thường, xe xuất nhập hàng vẫn đều đặn lên xuống, ra vào cảng... Điều này kéo theo các tuyến đường vận tải huyết mạch của TP vẫn sôi động trong ngày lễ và đường xuống bến phà cũng nhộn nhịp người, xe hơn.

Trong sáng 30-4, hàng đoàn người, xe máy ùn ùn đổ về miền Tây trên quốc lộ 1A.

Đi ngược chiều với đoàn người ấy là những chiếc xe container từ miền Tây lên hối hả lao về phía cảng Cát Lái.

Từ hướng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, những chiếc xe container cũng gấp gáp chui cầu vượt - vòng xoay Nguyễn Văn Linh để đi về cảng.

Theo Thiếu tá Trần Minh Quang, Trưởng trạm CSGT Tân Túc, trong chiều 29-4 và sáng 30-4 lượng người đi xe máy trên quốc lộ 1A tăng. Nhiều doanh nghiệp vận tải nhỏ đã nghỉ lễ nên mật độ xe trên đường có phần giảm nhưng các loại xe container thì vẫn chạy trên tuyến..

Từ trên cầu Phú Mỹ, các xe container chạy hàng hai, đua nhau xổ dốc lao về hướng nút giao Mỹ Thủy.

Xe container nối đuôi nhau qua nút giao Mỹ Thủy để xuống cảng Cát Lái nên thận trọng vẫn là điều cần thiết đối với người đi xe máy qua đây.

Trước cổng B cảng Cát Lái tài xế vội vã dừng xe, lao xuống bên đường để lấy lệnh vận chuyển của hãng rối gấp rút cho xe qua cổng cảng lấy hàng.

Cảng Cát Lái vẫn hoạt động và các "chú bán dầu" vẫn hối hả đi về giữa tàu lớn và bờ.

Lúc 11 giờ 30, bến phà Cát Lái vẫn bị kẹt. Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Phà Thanh Niên Xung Phong (TNXP), phụ trách bến này, thì phà Cát Lái đã bị kẹt từ lúc 6 giờ sáng. Trước đó, chiều tối 29-4 bến phà cũng bị kẹt với số lượng người, xe qua phà là hơn 85.000 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ lễ năm 2016 (70.000 lượt người). Điều đáng lưu ý, lượng ô tô qua phà tăng lên hơn 20%. 

Lúc 11 giờ 30, ô tô đi xuống phà Cát Lái phải xếp thành ba hàng, lấn sang cả phần đường dành cho người, xe từ dưới phà lên phía quận 2.

Tại bến phà Bình Khách, theo ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Phà TNXP, hồi 13 giờ 30 phía bờ Nhà Bè sang Cần Giờ ô tô vẫn phải xếp hàng dài cả kilomet. "Tình trạng này phải sau 14 giờ 30 mới giải quyết xong" - ông Thắng nói. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm