Cảnh điêu tàn trong công viên bến Bạch Đằng

Công viên bến cảng Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) nằm bên bờ Tây sông Sài Gòn với chiều dài 1,3 km, rộng khoảng 23.400 m2. Trước đây công viên do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn quản lý. Nhưng kể từ ngày 1-9-2016, UBND TP ra thông báo đổi chủ quản công viên Bạch Đằng cho UBND quận 1.

 Do việc đổi chủ nên việc chỉnh trang, cải tạo công viên vẫn chưa được thực hiện. Đoạn gần công ty Ba Son, phần nền bêtông bị sạt lở, lan can có đoạn bị bung ra khiến lực lượng chức năng phải treo bảng cảnh báo "khu vực sạt lở nguy hiểm".

Nhiều bồn cây bị rơi rớt đá bao quanh và để hoang do không còn cây xanh.

Những hố ga trên bồn cây xanh bị bung nắp và trở thành nơi bỏ rác.

Hố ga trên vỉa hè công viên bị bung nắp gây nguy hiểm cho người dân và du khách mỗi ngày qua đây.

Đá bao quanh bồn cây vỡ nát, người dân phải dùng đá vụn kê tạm lại.

Đoạn hố ga mất nấp được giăng dây cảnh báo.

Những bức tường bị bôi bẩn trong công viên.

Những chậu cây bỏ không để đầy trong công viên.

Thùng bỏ rác hư hỏng, bung cả chốt gài phía sau.

Những ghế ngồi chờ ở lối dẫn vào bến cảng hư hỏng, không được sửa chữa.

Xe ôm, người bán hàng rong tràn lan trên vỉa hè công viên.

Bồn hoa bị nứt, phần đá phía dưới đang bị sụt lún.

Đoạn cầu nhô ra sông Sài Gòn bị mất lan can nên được tạm lắp bằng tre. Nơi đây dù bị cấm câu cá nhưng từ sáng đến tối, nhiều người vẫn tự nhiên câu cá ở đây. 

Tháng 3-2015, để chuẩn bị cho việc chỉnh trang quy hoạch công viên Bạch Đằng, UBND TP cho đóng cửa cảng du lịch Bạch Đằng, đến nay các lối ra cầu tàu cánh ngầm bị khóa lại, bỏ hoang. Nhiều người hiếu kỳ cố leo vào cầu cảng hóng gió dù có bảng cấm.

Nhiều người thản nhiên đi lên bồn hoa vào công viên.

Dọc bờ sông, lục bình và rác sinh hoạt trôi tấp vào nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối.

Hai bản trẻ leo ra phía rào chắn công viên để chụp ảnh.

Phần vỉa hè công viên bị chiếm dụng bởi xe máy và hàng rong lấn chiếm.

Nhiều người vô tư chạy xe máy vào công viên, đến khi bị nhắc nhở thì họ chạy ra như không có chuyện gì.

Được biết, cuối tháng 2, quận 1 trình TP đề án tổ chức chợ phiên, kết hợp khu phố ẩm thực tại Công viên Cảng Bạch Đằng vào cuối tuần và nếu được thông qua sớm thì có thể thực hiện trong tháng 3. Đây sẽ là nơi giới thiệu, quảng bá thương hiệu hàng Việt chứ không bán lẻ sản phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm