Chủ tịch tỉnh ra “tối hậu thư” cho các đơn vị giải phóng mặt bằng

Theo đó, thời gian còn lại không nhiều, địa phương và các ngành có liên quan cần tăng cường cán bộ về tận cơ sở để kịp thời giải quyết thấu tình đạt lý những vấn đề mới phát sinh trong công tác bồi thường, GPMB với người dân. Đến ngày 31-5 phải hoàn thành công tác GPMB toàn tuyến. Địa phương nào không hoàn thành sẽ chuyển nguồn vốn sang đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng.
Được biết trên địa bàn tỉnh này hiện đang triển khai đồng thời hai dự án thành phần mở rộng quốc lộ 1 gồm: đoạn Km 947 - Km 987 (dự án thành phần 1) và đoạn Km 987 - Km 1027 (dự án thành phần 2). Tính đến ngày 21-4, dự án thành phần 1 đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được 16,56 km/28,2 km toàn tuyến, đạt 58,7%; dự án thành phần 2 bàn giao mặt bằng được 21,51 km/27,7 km toàn tuyến, đạt 77,7 %.
LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm