Chủ tịch TP.HCM nhận nhiều tin nhắn dẹp vỉa hè

“Trong thời gian qua tôi nhận rất nhiều tin nhắn về chuyện xử lý lấn chiếm vỉa hè. Trong đó có nhiều nội dung đồng tình, góp ý để công tác này được thực hiện hiệu quả, bền vững hơn, tránh tình trạng chạy theo phong trào” - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chia sẻ như thế tại hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận 1 vào chiều 14-6.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND TP nhìn nhận việc quận 1 ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã tạo được hiệu ứng tích cực, cơ bản tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

“Tuy nhiên, công tác này đôi khi thực hiện nóng vội, lúng túng, tính thuyết phục chưa cao. Như những vụ xử lý liên quan đến vấn đề ngoại giao, liên quan đến Đài Phát thanh TP…” - Chủ tịch UBND TP lưu ý.

Chủ tịch UBND TP ghi nhận sự nỗ lực của UBND quận 1 trong việc hỗ trợ, giúp người dân chuyển đổi việc làm qua đó dẹp được tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường.

Song ông Phong cũng lưu ý về tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè vẫn còn diễn ra nhiều nơi trên địa bàn quận 1. Nhiều tuyến đường vẫn còn tình trạng ô tô đậu trái phép, chạy ngược chiều chưa được xử lý kịp thời…

Trước đó, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1, cũng thừa nhận hiện vẫn còn tình trạng buôn bán lấn vỉa hè ở một số khu vực trung tâm như khu vực chợ Tân Định, đường Nguyễn Đình Chiểu, BV Nhi đồng 2, Tôn Đức Thắng, BV Từ Dũ, Bùi Viện, khu vực chợ Bến Thành, Sài Gòn Square…

Chỉ tính từ giữa tháng 1-2017 đến giữa tháng 4-2017, đoàn liên ngành về trật tự đô thị quận 1, TP.HCM đã thực hiện đến 46 lượt kiểm tra, xử lý về lấn chiếm vỉa hè.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm