Chưa đồng ý giá đền bù, hơn 1.000 hộ dân chậm di dời

Trong khi đó, thời điểm nhà máy tích nước lòng hồ thủy điện gần cận kề. Theo Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na, kế hoạch là đến tháng 6-2012 chặn dòng tích nước lòng hồ và tổ máy đầu tiên sẽ phát điện vào quý IV-2012.

Sau hơn ba năm khởi công Nhà máy thủy điện Hủa Na, hiện mới chỉ có 5.000 nhân khẩu (chiếm 10% số nhân khẩu phải di dời) đã dời đến nơi ở mới, chậm tiến độ hơn năm tháng. Theo những người dân chưa di dời, họ chưa đồng ý với giá đền bù đất, cây cối, hoa màu và lo sợ về khu tái định cư mới sẽ thiếu đất sản xuất và thiếu việc làm. Thủy điện Hủa Na khởi công năm 2008, tổng diện tích gần 2.500 ha, vốn đầu tư gần 6.800 tỉ đồng, công suất thiết kế 180 MW.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm