Đà Nẵng: Đầu tư lối xuống biển phục vụ dân

Theo đó, việc mở lối xuống biển được triển khai thực hiện từ nay đến năm 2019 nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách tiếp xúc với bờ biển và tạo không gian phục vụ lợi ích cộng đồng.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đã thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương tại hai phường Khuê Mỹ và Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) với tổng diện tích khu vực thu hồi đất là 6.680 m2.

Mới đây, ngày 11-10, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng lối xuống biển tại khu vực dự án Future Property Invest (quận Ngũ Hành Sơn) với kinh phí dự kiến hơn 3,3 tỉ đồng. Lối xuống biển tại khu vực này có chiều dài dự kiến 507,8 m, bề rộng 4 m.

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án lối xuống biển khu vực giữa dự án khách sạn Furama và quần thể du lịch Ariyana (quận Ngũ Hành Sơn) với tổng mức đầu tư trên 2,1 tỉ đồng. Khu vực lối xuống biển này sẽ được đầu tư san nền vỉa hè, lát gạch vỉa hè; lắp đặt biển chỉ dẫn, cây xanh, điện chiếu sáng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm