Đà Nẵng ra quyết định có lợi cho người bị thu hồi đất

Tại cuộc họp thường kỳ diễn ra vào ngày 28-7, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và lãnh đạo các sở, ngành đã thảo luận về dự thảo Quyết định Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thay thế các quyết định trước đây. Cuộc thảo luận hướng đến nhiều nội dung sửa đổi theo hướng có lợi hơn đối với người bị thu hồi đất.

Theo đó, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8 và sẽ được áp dụng đối với các dự án giải tỏa, bồi thường mới.

Một số nội dung cụ thể thay đổi như: Tỉ lệ bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình được thuê đất công ích xã, phường để sản xuất; bổ sung danh mục bồi thường một số loại cây trồng; tính toán hợp lý yếu tố trượt giá theo thời điểm.  

Tại buổi làm việc này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ lưu ý các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng cố tình xây dựng trái phép nhằm đối phó để thu lợi hơn khi giải tỏa. 

Ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho biết quyết định mới sẽ có lợi hơn cho người dân bị thu hồi đất. Ảnh: LÊ PHI

Tuyên truyền cho người dân hiểu về chính sách của Nhà nước, không nên chạy theo những lợi ích vật chất nhỏ mà làm thiệt hại lớn cho xã hội

Về thắc mắc của nhiều người dân đang nợ tiền sử dụng đất trước đây được quy đổi thành vàng nay trở thành gánh nặng không thanh toán được.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho hay: “UBND TP sẽ làm việc thêm với Bộ Tài chính, giải trình cụ thể về yếu tố lịch sử cũng như thực tế tình hình việc nợ tiền sử dụng đất trong dân để có biện pháp giúp giải quyết thấu đáo hơn”.    

Chủ tịch UBND cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết công việc cho nhân dân nhanh chóng, hướng dẫn giải thích rõ ràng. Ông Thơ chỉ ra một số lĩnh vực như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà hiện đang có nhiều sự than phiền từ phía người dân. Việc này cần phải được chấn chỉnh nghiêm túc.

. Tại cuộc họp, ông Thơ cũng yêu cầu lãnh đạo ngành y tế cần tổ chức tham khảo các mô hình y tế tiên tiến trên thế giới; thuê tư vấn và các chuyên gia y tế để xây dựng một chiến lược phát triển ngành y tế, đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm dịch vụ y tế uy tín hàng đầu.

“Các sở, ngành phải có những chuyển biến thực sự về hiệu quả công việc, chất lượng công việc và cả thái độ, trách nhiệm trước nhân dân. Từ nay, khi đề xuất về thi đua cấp sở ngành, Hội đồng Thi đua khen thưởng cần tham khảo lấy ý kiến nhận xét của Văn phòng UBND TP về kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo điều hành của UBND TP” - ông Thơ yêu cầu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm