Đầu tuần miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa to

Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến 10-12 độ, vùng núi phía Bắc và Bắc Trung bộ dưới 10 độ. Vùng núi cao rét dưới 5 độ, khả năng xuất hiện băng giá ở những đỉnh núi như Fansipan (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Thủ đô Hà Nội từ ngày 9 đến 14-1 trời rét đậm, ban đêm chỉ 11-13 độ C.

Không khí lạnh mạnh sẽ tràn đến Trung Trung bộ gây mưa to và giông từ ngày 9 đến 12-1. Nhiệt độ tại TP Đà Nẵng khoảng 18-21 độ, trời mưa lạnh.

Nam bộ và Tây Nguyên cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ ngày 11 đến 15-1, ngày nắng 32 độ, một số nơi có mưa. Đêm và sáng tại TP.HCM nền nhiệt giảm 3 độ so với bình thường, còn 22 độ; Pleiku (Gia Lai) chỉ 16 độ C.

Vịnh Bắc bộ từ trưa 8-1 có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, biển động mạnh. Ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ từ ngày 9-1 có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm