Đề nghị cung cấp bằng chứng CSGT dẫn xe né trạm cân

Không hiểu Tổng cục Đường bộ đã căn cứ vào đâu, người ta đi làm nhiệm vụ lại nói người ta đi dẫn xe né trạm…” - Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, chiều 23-9 phản hồi trước thông tin của Tổng cục Đường bộ Việt Nam là tỉnh này “có hiện tượng CSGT dẫn xe trốn trạm cân”.

Thượng tá Trương Quang Hải, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết trong quá trình truy đuổi các xe quá tải, để đảm bảo an toàn nên CSGT phải lựa chọn vị trí phù hợp để yêu cầu dừng xe. Tổ công tác đã chọn cách vượt qua đoàn xe để tổ chức chốt chặn và vận động các xe vi phạm này đưa xe về xử lý.

Cũng theo ông Hải, trong báo cáo gửi Bộ GTVT, Công an tỉnh Hòa Bình cũng đề nghị nếu có bằng chứng CSGT tỉnh Hòa Bình dẫn xe tải né trạm cân thì cung cấp để cơ quan này có cơ sở xử lý cán bộ.

N.ANH (Theo TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm