Điều chỉnh lệch giờ: Bệnh viện cũng phải thực hiện

Sau đó tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm và tham mưu cho UBND TP trình kế hoạch chính thức để HĐND thông qua thực hiện ở giai đoạn tiếp theo”. Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vừa đề xuất như trên trong tờ trình UBND TP về dự thảo kế hoạch thực hiện thí điểm điều chỉnh lệch giờ làm việc, giờ học tập trên địa bàn.

Theo sở này, cần đưa ra nhiều phương án để các đơn vị lựa chọn thực hiện, trong đó cần tập trung ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ ùn tắc. Sở Y tế cũng cần rà soát, điều tiết giờ thăm nuôi ở các bệnh viện cho hợp lý, đưa vào thực hiện lệch giờ giữa các bệnh viện, kể cả bệnh viện do trung ương quản lý. Mục đích nhằm tránh tình trạng tập trung quá đông người trước cửa bệnh viện vào giờ cao điểm (11-12 giờ và 17-18 giờ 30). Các bệnh viện trên cùng tuyến đường, cửa ngõ ra vào TP hoặc ở gần nhau cần phải phối hợp để tổ chức giờ thăm nuôi bệnh nhân lệch 15-30 phút.

Đối với giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, Sở LĐ-TB&XH đề nghị không cần điều chỉnh. Tuy nhiên, các đơn vị sự nghiệp công (trừ cơ sở giáo dục), các đoàn thể xã hội, doanh nghiệp nhà nước cũng có thể linh hoạt điều chỉnh giờ, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 8 giờ, chiều kết thúc từ 16 giờ 30 hoặc 17 giờ. Lý do giờ làm việc buổi sáng không thay đổi nhiều là để phù hợp đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đưa con đến trường. Giờ kết thúc làm việc sớm hơn nhằm giảm số lượng người ra về lưu thông trên đường quá đông vào lúc 17 giờ và cũng phù hợp việc đón con khi tan trường.

“Các đơn vị kết thúc giờ làm việc sớm phải rút ngắn giờ nghỉ trưa 30 phút so với hiện nay nhưng vẫn phải bảo đảm tổng số giờ làm việc theo quy định”, dự thảo yêu cầu.

Điều chỉnh lệch giờ: Bệnh viện cũng phải thực hiện ảnh 1

CẨM TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm