Đồng Nai phạt nặng các “xe buýt như xe “dù””

Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng Đồng Nai (trung tâm) đang thực hiện nhiều biện pháp chấn chỉnh” - bà Thái Thị Ty, Giám đốc trung tâm, cho biết trong văn bản phản hồi Pháp Luật TP.HCM ngày 21-10.

Văn bản cho hay trung tâm đang tăng cường giám sát và sẽ bố trí nhân viên đóng vai hành khách để kiểm tra ngầm lái xe, phụ xe và tiếp viên, tập trung vào những tuyến có nhiều tiêu cực. Trong chín tháng đầu năm, trung tâm đã lập 779 biên bản với 2.096 lỗi vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 312 triệu đồng; đình chỉ hoạt động năm xe trên tuyến 601, một xe trên tuyến 602, 18 xe trên các tuyến 10, 11, 16, 603...

Trung tâm cũng quyết định nâng mức xử phạt đối với một số vi phạm của xe buýt. Cụ thể, thu tiền vé quá quy định tăng mức phạt từ 300.000 đồng lên 1 triệu đồng/trường hợp, thái độ phục vụ kém tăng mức phạt từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng/trường hợp.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm