Dự án cầu Hoàng Hoa Thám: Giao mặt bằng trước ngày 15-12

Đối với sáu hộ dân bị giải tỏa một phần, diện tích còn lại nhỏ hơn hoặc bằng 15 m2 (dưới quy chuẩn xây dựng), TP yêu cầu quận 1 vận động để các hộ bàn giao phần diện tích còn lại và được bố trí tái định cư. Trường hợp có khó khăn thì cho các hộ được sử dụng theo hiện trạng, được mua nhà tái định cư với điều kiện phải cam kết không yêu cầu bố trí tái định cư đối với phần diện tích còn lại khi bị thu hồi ở dự án khác.

Dự án cầu Hoàng Hoa Thám được khởi công tháng 9-1998. Theo kế hoạch, cầu sẽ được hoàn thành sau 16 tháng nhưng do vướng giải tỏa nên “giậm chân tại chỗ” đến nay. Do đó, kinh phí ban đầu dự kiến chỉ 19 tỉ đồng nhưng đến nay đội lên gấp hàng chục lần.

T.MẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm