Dự án chống ngập đến 2015 cần hơn 14.000 tỉ đồng

Theo UBND TP, các dự án quy hoạch thủy lợi chống ngập úng là dự án mang tính liên vùng, có vai trò rất quan trọng, tác động cả các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ với quy mô rất lớn, vượt ngoài tầm quản lý cũng như khả năng cân đối ngân sách địa phương. 16 công trình gồm một công trình chuyển tiếp, ba công trình mới và 12 công trình chuẩn bị thực hiện dự án. Trong đó, vốn đầu tư dự kiến cho công trình kiểm soát triều và đê bao là hơn 13.000 tỉ đồng. Vốn đầu tư dự kiến cho công trình nạo vét là hơn 1.000 tỉ đồng.

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm