Giám định mặt cầu và xe rơi xuống sông Sêrêpốk

Ông Đỗ Bình Chính, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra hai quyết định trưng cầu giám định mặt cầu, mặt đường và chiếc xe bị nạn để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo ông Chính, chiếc xe bị nạn 47V-2371 có thời hạn đăng kiểm vào ngày 3-7-2012; được cấp phép lưu hành 47 chỗ ngồi nhưng trong thời điểm xảy ra tai nạn đã chở 55 người. Ông Chính cũng cho rằng cho đến nay điều đáng chú ý nhất trong vụ tai nạn là vận tốc của chiếc xe khách bất ngờ tăng nhanh vào những thời điểm cuối cùng.

H.VY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm