Cấm đường Hoàng Minh Giám để làm cầu đi bộ

Ngày 25-3, thông báo khẩn từ Sở GTVT cho biết từ 0 giờ đến 5 giờ ngày 26-3 cấm tất cả loại xe lưu thông trên đường Hoàng Minh Giám, đoạn từ vòng xoay cầu vượt Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm và trên cầu vượt này đến đường Đặng Văn Sâm.

Theo Sở GTVT, việc cấm xe này nhằm phục vụ lao lắp dầm thuộc công trình xây dựng cầu vượt bộ hành trên đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận, nối hai bên của công viên Gia Định.

Đến sáng nay, trụ và mũ trụ ở hai bên công viên Gia Định, nơi có đường Hoàng Minh Giám đi bên dưới đã xong. Rạng sáng mai, 26-3 sẽ lao lắp dầm qua hai trụ này nên phải cấm xe

Sở GTVT cũng đưa ra lộ trình lưu thông thay thế như sau:

          + Đối với các phương tiện lưu thông theo hướng từ đường Phổ Quang về đường Nguyễn Kiệm: Đường Hoàng Minh Giám -> đường Đặng Văn Sâm -> đường Nguyễn Kiệm.

          + Đối với các phương tiện lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Kiệm và Nhánh cầu vượt đường Nguyễn Kiệm về đường Phổ Quang: Đường Bạch Đằng -> đường Đặng Văn Sâm (hoặc đường Hồng Hà) -> đường Hoàng Minh Giám -> đường Phổ Quang.

Theo lộ trình trên, các loại xe không được đi từ cầu vượt hoặc dưới vòng xoay cầu vượt để vào khu vực gần ngã tư Hoàng Minh Giám - Đặng Văn Sâm. Ở chiều ngược lại các loại xe cũng không được đi  từ Hoàng Minh Giám lên cầu vượt hoặc vòng xoay để về đường Nguyễn Thái Sơn, Phạm Văn Đông....

Các loại xe  đi trên đường Hoàng Minh Giám từ Phổ Quang hướng về cầu vượt có thể rẽ phải hoặc rẽ trái  trên đường Đặng Văn Sâm để về đường Nguyễn Kiệm hoặc Bạch Đằng, Hồng Hà.

Sở GTVT lưu ý: người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm