Cấm nhiều xe vào Hà Nội giờ cao điểm?

Theo đó, TP sẽ cấm một số phương tiện hoạt động vào giờ cao điểm (sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30) vào nội đô TP. Cụ thể, xe chở khách tham quan, du lịch trên 45 chỗ ngồi trở lên; xe chở thực phẩm tươi sống, rau quả và một số mặt hàng thiết yếu có tải trọng 3,5 tấn.

Xe cắt sửa cây, tưới nước rửa đường, hút bụi, bùn...; ô tô tải có tải trọng 1,50 tấn; xe tải van có tải trọng trên 1,50 tấn...

Việc hạn chế các xe trên nhằm giảm ùn tắc giao thông cho TP Hà Nội vào giờ cao điểm. Ảnh: PHI HÙNG

Đường đô thị hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông trên gồm: Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu (đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến ngã tư Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ) - Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo - đại lộ Thăng Long - đường 70 (đoạn từ đại Lộ Thăng Long đến đường 72) - đường 72 (đoạn giao đường 70 đến Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông) - Lê Trọng Tấn (Hà Đông) - Phúc La - Văn Phú - Phùng Hưng (quận Hà Đông, đoạn từ Phúc La đến cầu Bươu) - cầu Bươu - Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi (đoạn từ ngã ba Phan Trọng Tuệ đến ngã ba Pháp Vân) - Pháp Vân - cầu Thanh Trì - Nguyễn Văn Linh - cầu vượt nút giao trung tâm quận Long Biên - Lý Son - cầu Đông Trù - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt (đoạn từ ngã tư đường Hoàng Sa đến cầu Thăng Long) - cầu Thăng Long trở vào trung tâm TP.

Ngoài ra, các xe chở hàng hóa, vật liệu xây dựng, vật liệu rời... ; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe chuyên dùng và các loại xe máy thi công, chỉ được hoạt động tại các tuyến đường đô thị trên từ 21 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau và phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm