Tháo dỡ, thi công cầu Nhị Thiên Đường 1

Cấm xe đi đường Nguyễn Duy và Phạm Thế Hiển

"Kể từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 26-2 (Chủ nhật), cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Duy và đường Phạm Thế Hiển qua phạm vi tháo dỡ, thi công cầu Nhị Thiên Đường 1" . Ngày 24-2, Sở GTVT TP.HCM ra thông báo như trên.

Việc cấm xe này nhằm phục vụ cho việc phá dỡ cầu Nhị Thiên Đường 1 và làm cầu mới trong thời gian một năm.

Cầu Nhị Thiên Đường 1 cũ đang được tháo dỡ- Ảnh: L. Đức

Lộ trình thay thế:
Trên đường Phạm Thế Hiển (đoạn thi công dưới dạ cầu Nhị Thiên Đường 1): 
•    Hướng lưu thông từ đường Trịnh Quang Nghị đến cầu Hiệp Ân 1: đường Phạm Thế Hiển -> Quốc lộ 50 --> đường Bùi Minh Trực -> đường Hoàng Minh Đạo -> đường Phạm Thế Hiển.
•    Hướng lưu thông từ cầu Hiệp Ân 1 đến đường Trịnh Quang Nghị: đường Phạm Thế Hiển - đường Hoàng Minh Đạo (hoặc đường Bông Sao) -> đường Bùi Minh Trực ->Quốc lộ 50 -> đường Phạm Thế Hiển.

Từ 7 giờ ngày 26-2, các loại xe không được đi trên đường Phạm Thế Hiển, dưới dạ cầu Nhị Thiên Đường 1 để phục vụ cho việc tháo dỡ cầu cũ, làm cầu mới .Ảnh: L. Đức

Trên đường Nguyễn Duy (đoạn thi công dưới dạ cầu Nhị Thiên Đường 1): 
•    Hướng lưu thông từ cầu Chánh Hưng đến đường Bùi Huy Bích: đường Nguyễn Duy -> đường Phong Phú hoặc (đường Cao Xuân Dục) -> đường Tùng Thiện Vương -> đường Tùy Lý Vương -> đường Mạc Vân -> đường Nguyễn Duy.
•    Hướng lưu thông từ đường Bùi Huy Bích đến cầu Chánh Hưng: đường Nguyễn Duy ->đường Mạc Vân -> đường Tùy Lý Vương -> đường Tùng Thiện Vương -> đường Phong Phú (hoặc đường Cao Xuân Dục) -> đường Nguyễn Duy.

Bản đồ tổng thể các tuyến đường thay thế- Ảnh: Sở GTVT TP

Sở GTVT lưu ý: Người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông.

Phối cảnh cầu Nhị Thiên Đường 1, 2 sau khi cầu 1 mới xây dựng xong sau 360 ngày- Ảnh: L. Đức

./.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm