Diễu hành môtô phát động năm an toàn giao thông

Ngày 4-1, TP.HCM sẽ tổ chức lễ phát động năm an toàn giao thông với sự tham gia dự kiến của 1.300 người.

Mục đích nhằm thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm của TP.HCM, đồng thời phát động đợt cao điểm phong trào nhân dân tham gia giữ gìn trật tự đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông.

Sau lễ phát động, hai đoàn môtô diễu hành sẽ di chuyển ra đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1,3), rẽ phải, di chuyển qua vòng xoay hồ con Rùa và quay ngược lại Phạm Ngọc Thạch đi theo hướng ra đường Lê Duẩn.

Chủ đề của năm an toàn giao thông là: An toàn giao thông cho hành khách, người đi môtô - xe máy

Năm 2018, Sở GTVT cũng đã thực hiện nhiều biện pháp nâng cao ý thức người tham gia giao thông như: Lắp đặt 46 biển báo tuyên truyền, 173 biển Chú ý quan sát. Đồng thời, lắp đặt 10 biển cảnh báo: Đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông, lắp 58 băng rôn tuyên truyền trên 1 số tuyến có tai nạn giao thông tăng cao...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm