Hôm nay, thông xe đường nối các trường đại học lớn

Đường D1 nằm bên rạch Ông Lớn (bên phải), rộng 20 m cho bốn làn xe, dài 830 m, nối khu dân cư Him Lam, giáp đường Nguyễn Thị Thập kéo dài tới và chui dưới cầu Ông Lớn thông ra đại lộ Nguyễn Văn Linh. Đây là trục nối kết các trường đại học lớn trong khu vực là Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH RMIT. Từ đó, đường D1 sẽ làm giảm áp lực tắc nghẽn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, trước cổng chính của các trường đại học trên.

Công nhân hoàn chỉnh vạch cảnh báo trên dải phân cách giữa hai chiều đường và cầu tuyến D1 chiều 14-9. Ảnh: L.ĐỨC - H.TUYÊN

Dịp này, Sở GTVT TP thông báo tổ chức phân luồng giao thông tạm tại khu vực này. Cụ thể, từ ngày 15-9, tuyến đường D1 sẽ được lưu thông hai chiều với các loại xe; cấm các loại phương tiện rẽ trái từ đường D1 (theo hướng lưu thông từ đường D6 đến đường Nguyễn Văn Linh) vào đường dân sinh bên hông cầu Ông Lớn; tốc độ tối đa cho phép trong hai ngày đầu thông xe tạm là 10 km/giờ và trong bảy ngày tiếp theo là 20 km/giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm