Hợp long cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng với Quảng Ninh

Cây cầu được người dân TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh trông đợi nhất đã chính thức hợp long sáng nay, 28-4, cùng với việc hoàn thiện tuyến cao tốc từ Hạ Long đi Hải Phòng.

Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến được đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn hơn 7.000 tỉ đồng. Trong đó, cầu chính được thiết kế ba trụ tháp, là cầu dây văng dài 700 m, rộng 28 m gồm 4 nhịp.

Dự án đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng có điểm đầu tại tại Km 102 + 300 trên QL18 thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh); điểm cuối tại Km 25 + 214 giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Việc hoàn thiện đường cao tốc này kết nối vào đường cao tốc Hải Phòng - Hà Nội sẽ rút ngắn được khoảng 60 km từ Hạ Long đi Hà Nội và thời gian di chuyển chỉ còn khoảng 1 giờ 30 phút. Đồng thời khoảng cách giữa Hạ Long và Hải Phòng được rút ngắn xuống còn 25 km thay vì 70 km trước đây.

Theo thiết kế, tuyến đường cao tốc Hải Phòng- Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 25 km, gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 100 km/giờ. Trong đó, cầu Bạch Đằng dài 5,45 km, phần đường còn lại là cao tốc nối TP Hạ Long với cầu Bạch Đằng dài 19,5 km.

Đây là cây cầu sẽ kết nối ba sân bay chính của khu vực đồng bằng Bắc bộ là sân bay Cát Bi-sân bay Vân Đồn (sắp đưa vào hoạt động)-sân bay quốc tế Nội Bài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm