Hợp long cầu Cao Lãnh, Đồng Tháp

Sáng 1-9, cầu Cao Lãnh chính thức được hợp long. Cầu bắc qua sông Tiền (thuộc địa phận huyện Cao Lãnh, TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp), có tổng đầu tư 307 triệu USD.

Các đại biểu làm lễ hợp long cầu Cao Lãnh. Ảnh: TH

Đây là cây cầu lớn thứ 2 (sau cầu Vàm Cống) trong dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Mê Kông.

Theo thiết kế, cầu Cao Lãnh có tổng chiều dài hơn 2 km, nhịp chính dài 350 m, nhịp thông thuyền 37,5 m, chiều dài mỗi nhịp biên là 150 m,  tháp dây văng cao 123 m, bề rộng mặt cầu 24,5 m. Cầu có bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ.

Dự án này được đầu tư bằng nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Á châu và đặc biệt là nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc là 160 triệu USD, trong tổng mức đầu tư dự án là 307 triệu USD

Cầu được khởi công xây dựng vào ngày 19-10-2013. Dự kiến vào cuối năm 2017 sẽ được thông xe.

Dự án này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội và cũng cố an ninh quốc phòng khu vực ĐBSCL.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm