Kẹt đường bay, máy bay Jetstar Pacific chậm 14 tiếng
HỒNG TRÂM
Trước đó, hàng trăm hành khách đã bị mắc kẹt lại sân bay Cát Bi vì chuyến bay BL519 liên tục thay đổi giờ khai thác.
Một hành khách cho biết theo lịch trình, chuyến bay BL519 sẽ khởi hành lúc 20 giờ 40 ngày 14-2 để đi TP.HCM. Tuy nhiên, trước đó Jetstar Pacific đã nhắn tin thông báo lùi thời gian bay sang 0 giờ 50 phút ngày 15-2.
Sau đó, chuyến bay bị dời lịch khai thác sang 1 giờ 40 phút ngày 15-2. Và cuối cùng nhân viên hãng thông báo rằng chuyến bay BL519 bị hủy, hành khách nhận lại hành lý ra cửa an ninh để chuyển sang chuyến bay mới đi TP.HCM lúc 11 giờ 35 ngày 15-2. Đồng thời hãng này cũng hỗ trợ cho hành khách 400.000 đồng/người/vé.
"Nếu ngay từ đầu hãng chốt được lịch thì cứ thông báo cụ thể để hành khách chủ động sắp xếp, đằng này bắt hành khách phải ra sân bay lạnh lẽo, đêm hôm phải chờ đợi hàng chục tiếng đồng hồ trong vô vọng" - một hành khách lớn tuổi bức xúc.
Hành khách nằm vật vã tại sân bay Cát Bi vì chuyến bay BL519 bị hủy. Ảnh: TTO
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện hãng Jetstar Pacific cho biết tối 14-2, máy bay thực hiện chặng bay Sài Gòn - Phú Quốc đã bị trễ một tiếng so với thời gian quy định vì kẹt đường bay.
Vì thế, tổ bay về tới TP.HCM để chuẩn bị bay ra sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đón hành khách thì không thể tiếp tục thực hiện chuyến bay được vì đã quá giờ quy định của tổ bay. Tổ bay phải được nghỉ ngơi để đảm bảo an toàn hàng không.
Jetstar Pacific đã gửi lời xin lỗi đến toàn bộ hành khách tại sân bay. Đồng thời triển khai bồi thường mỗi hành khách 400.000 đồng để mọi người có thể kiếm nơi nghỉ ngơi qua đêm cũng như bố trí chuyến bay bù vào hôm sau. Chuyến bay cất cánh lúc 12 giờ ngày 15-2 đã đưa 200 hành khách từ Hải Phòng vào TP.HCM.
Đại diện hãng cũng cho biết thêm đây là thời gian cao điểm, các chuyến bay từ miền Bắc vào TP.HCM đều đông nghẹt hành khách. Vì thế hãng chỉ có thể đưa một máy bay từ TP.HCM ra Cát Bi đón 200 hành khách. Hãng không thể bố trí tạm cho hành khách vào các chuyến bay khác sớm hơn trong ngày 15-2.
(PLO)- Nước đậu bắp là nguồn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa và có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu, tăng khả năng miễn dịch và thậm chí thúc đẩy giảm cân lành mạnh.
(PLO)- Hôm nay, đại diện VKS sẽ luận tội, đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.
(PLO)- Cầu Trung Hà qua sông Đà, nối Hà Nội - Phú Thọ với những trụ đỡ trơ xương cá, xuống cấp nghiêm trọng, phải cắm biển cấm nhưng nhiều xe tải trọng lớn vẫn lưu thông.
(PLO)- Sáng 19-3, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án xây dựng công trình cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện.
(PLO)- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết đã thay đổi nhà thầu thi công và dự kiến hoàn thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân trước ngày 30-4-2024.
(PLO)- Bộ GTVT đã chấp thuận hơn 42,7 tỉ đồng để sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên Quốc lộ 80 đoạn qua TP Cần Thơ, dự kiến triển khai trong quý II-2024.
(PLO)- Từ ngày 14-3 đến ngày 17-3, giao thông đường thủy nội địa tại khu vực cống Cái Lớn trên sông Cái Lớn và cống Cái Bé trên sông Cái Bé bị hạn chế do đóng tất cả các cửa cống hoàn toàn.
(PLO)- Thống kê trong tháng 1-2024, toàn tỉnh Sóc Trăng có 716 xe hoạt động kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ, trong đó, có nhà xe vi phạm đến 956 lần.
(PLO)- Sáng 9-3, tàu cao tốc có tên gọi siêu tàu Thăng Long của công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc sẽ chạy chuyến đầu tiên chở hơn 1.000 khách từ Vũng Tàu ra Côn Đảo.
(PLO)- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau còn thiếu hơn 3 triệu m3 cát đắp nền là một thách thức cần tiếp tục khắc phục, tháo gỡ.
(PLO)- Đây là một trong 17 đoạn tuyến đường bộ quan trọng đi qua địa bàn tỉnh Kiên Giang, khi hoàn thành sẽ hình thành mạng lưới giao thông huyết mạch, liên kết giữa các địa phương vùng ĐBSCL.
(PLO)- Tại buổi kiểm tra thực tế tại dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm nhận xét tiến độ thi công đường công vụ và một số công trình cầu còn chậm so với kế hoạch.
(PLO)- Dự án thành phần 2 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ tiến độ thi công đang bị đứt quãng, một số gói thầu phải tạm dừng do thiếu cát đắp nền.