Khai trương rầm rộ, xe buýt hai tầng Hà Nội vẫn vắng khách

Trong khi đó, buýt mui trần gồm ba xe, sức chứa 80 người/xe, mỗi xe chạy tám tiếng/ngày. Nguyên nhân buýt hai tầng chưa đông khách là do giá vé ở mức cao và thời tiết Hà Nội những ngày qua nắng nóng.

Theo ông Nhật, Traserco đang nghiên cứu phát hành vé rẻ hơn để khách hàng có nhiều lựa chọn. “Sắp tới chúng tôi sẽ đưa loại hình vé rẻ hơn đối với những hành khách không có nhu cầu lên xuống. Loại vé này sẽ phù hợp hơn với nhiều người” - ông Nhật nói. Hiện Transerco đang làm việc với Sở GD&ĐT TP Hà Nội nhằm phục vụ học sinh trên tuyến buýt hai tầng, vừa giới thiệu văn hóa Hà Nội vừa tiếp cận ngoại ngữ. Bên cạnh đó, Transerco cũng đang nghiên cứu vận hành xe buýt hai tầng phục vụ khách du lịch vào ban đêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm