Làm xong cầu vượt ngã 6 Gò Vấp trong tháng 10

"Trong tháng 10-2017 sẽ thi công xong cầu vượt ngã 6 Gò Vấp và xong tiếp nhánh Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám của cầu vượt ngã 7 Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn!" - Chiều 17-8, ông Phạm Ngọc Dũng, phó giám đốc phụ trách Khu quản lý giao thông đô thị số 3, Sở GTVT TP.HCM cho biết như trên.

Tại cầu vượt ngã 6 Gò Vấp, chiều 17-8, trụ thứ 2, theo chiều hướng về đường Nguyễn Oanh của nhánh Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh đã được lắp dựng xong. Trong ảnh: Công nhân đo đạc kiểm tra lại các thông số kỹ thuật của trụ cầu mới lắp dựng.

Ở hướng đường Phạm Ngũ Lão đổ vào ngã 6, ba trụ đỡ các đà dầm dẫn lên mặt cầu bắt đầu được thi công. Theo kế hoạch, đến giữa tháng 9, toàn bộ nhánh chữ Y Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh của cầu vượt ngã 6 Gò Vấp sẽ được lao lắp dầm hộp thép xong và triển khai tiếp phần thi công mặt cầu để đến tháng 10 thì hoàn thành, thông xe. "Việc hoàn thành thông xe trước 90 ngày, so với kế hoạch 175 ngày nhằm sớm giải tỏa ùn tắc cho nút giao quan trọng này ở quận Gò Vấp!" - Ông Dũng cho biết

Ở cầu vượt Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn, vài ngày tới sẽ có kế hoạch tổ chức lại giao thông qua khu vực và sẽ bắt đấu thi công tiếp nhánh vượt từ đường Nguyễn Kiệm, phía  bệnh việc 175 sang đường Hoàng Minh Giám. Theo kế hoạch nhánh này sẽ được hoàn thành, thông xe trong tháng 10-2017

Ở hướng đường Nguyễn Kiệm, phía công viên Gia Định, sau khi thông xe nhánh Nguyễn Kiệm _ Hoàng Minh Giám sẽ tổ chức thi công nhánh giáp với công viên Gia Định. Theo kế hoạch nhánh này và toàn bộ cầu vượt ngã 7 Phạm Văn Đồng sẽ hoàn thành vào tháng 12-2017

Cũng theo ông Phạm Ngọc Dũng, từ nay đến cuối năm 2017 Khu quản lý giao thông đô thị số 3 sẽ hoàn thành xây dựng, mở rộng hàng loạt tuyến đường để cùng với 2 cầu vượt sớm giải quyết ùn tắc cho các quận phía Đông - Đông Bắc và cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Điển hình là trong tháng 9-2017 sẽ hoàn thành mở rộng đoạn quốc lộ 1, đoạn từ cầu Bình Phước đến cầu vượt ngã tư Ga.

Theo đó, ở cả hai chiều đường sẽ được mở rộng ra thêm bốn mét trên suốt chiều dài hơn 4 km của đoạn này. Sau khi hoàn thành, phần mở rộng sẽ rộng 8 mét, dành cho các làn xe hỗn hợp đi bên trong. Đặc biệc, dọc tuyến có hệ thống cống thoát nước giúp giải quyết tình trạng ngập ứ nước mưa, triều cường lâu nay trên đoạn quốc lộ 1 này

Đến chiều 17-8, phần mở rộng bên trong của đoạn quốc lộ 1 từ cầu Bình Phước đến cầu vượt ngã tư Ga đã được trải bê tông nhựa nóng để cho dân đi lại êm thuận

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm