Mở cao điểm xử phạt người vi phạm tốc độ

Chiến dịch này nằm trong khuôn khổ dự án do Quỹ Bloomberg Philanthropies tài trợ với tiêu chí “Vì ATGT đường bộ toàn cầu”. Việt Nam là một trong 10 nước được nhận tài trợ.

Từ nay đến hết tháng 3, các lực lượng chức năng sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt người lái xe vi phạm tốc độ hoặc vi phạm về nồng độ cồn... Mục đích nhằm góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi của người lái xe theo hướng không nên vi phạm tốc độ, xây dựng văn hóa giao thông - văn minh đô thị.

Trong chiến dịch, ngoài việc đào tạo, tiếp cận kỹ năng, phương pháp cưỡng chế theo kinh nghiệm quốc tế, các lực lượng chức năng còn được trang bị một số thiết bị hiện đại như máy bắn tốc độ mới có thể bắn tốt trong điều kiện đêm tối. CSGT cũng được bổ sung máy đo nồng độ cồn thế hệ mới và phương pháp đo mới…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm