Mở rộng cầu chữ Y từ 9 lên 12 m

Sáng 5-4, ông Nguyễn Vinh Ninh, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Sở GTVT, cho biết tháng 7-2017 tới sẽ tiến hành mở rộng cả ba nhánh cầu chữ Y nối quận 5 với quận 8 nhằm giảm ùn tắc giao thông trên cầu và các tuyến đường quanh khu vực.

Theo đó, phần đường xe chạy ở ba nhánh cầu chính từ Nguyễn Biểu lên, nhánh xuống Nguyễn Thị Tần và nhánh xuống Hưng Phú dài hơn 497 m hiện  rộng 9 m sẽ được mớ rộng lên thành 12 m.

Phần lề bộ hành hiện hữu rộng 0,95 m sẽ được tháo dỡ, gia cố, mở rộng lên thành 1,5 m mặt đường cho xe chạy, làm cho chiều rộng mặt đường xe chạy mỗi chiều là 6 m. Vỉa hè đi bộ ngoài cùng mới sẽ rộng 0,95 m mỗi chiều.

Phạm vi ba nhánh đường đầu cầu dài 400 m cũng được cải tạo, xây tường chắn mới để mở rộng mặt đường vào cầu lên tương ứng với bề rộng cầu chính.

Đường đầu cầu nơi ngã ba Nguyễn Thị Tần - Dạ Nam cũng sẽ được mở rộng lên tương ứng với chiêu rộng cầu chính và lề bộ hành là 13,9 m.

Đáng lưu ý, khu vực trung tâm chữ Y nằm giữa cầu cũng sẽ được mở rộng để tăng khả năng rẽ trái, giảm xung đột giữa các dòng xe qua ngã ba.

Trung tâm ngã ba chữ Y cũng sẽ được mở rộng.

Theo ông Ninh, việc mở rộng cầu chữ Y còn góp phần làm giảm ùn tắc cho các tuyến đường quanh khu vực dẫn vào cầu.

Cầu chữ Y mở rộng sẽ góp phần giảm kẹt xe cho ngã ba Phạm Thế Hiển - Dạ Nam, cách cầu hơn 200 m.

Theo ông Ninh, tổng mức đầu tư mở rộng cầu chữ Y là 186 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách TP. Thời gian thi công là 12 tháng, thay vì 24 tháng như kế hoạch ban đầu.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm