Người dân xếp hàng để được mua vé buýt đường sông

(PLO)- Bắt đầu từ ngày 6-12, tuyến buýt sông Bạch Đằng-Linh Đông chính thức bán vé cho người dân.

Hết 10 ngày phục vụ miễn phí cho người dân, tuyến buýt đường sông đầu tiên ở TP.HCM đã áp dụng thu phí với giá vé chung là 15.000 đồng/lượt.

Nhiều người dân xếp hàng lắng nghe lịch trình chuyến đi.

Người dân xếp hàng để được mua vé buýt đường sông ảnh 2
Mặc dù đã 17 giờ song vẫn có nhiều hành khách đến đặt vé cho ngày hôm sau.

Sau khi tuyến buýt đường sông của TP.HCM vận hành, rất đông người dân từ khắp nơi đổ về các bến tàu để được đi buýt tham quan trải nghiệm nhưng phải quay về vì hết vé.

Người dân xếp hàng để được mua vé buýt đường sông ảnh 3
Nhiều người dân đến với buýt đường sông vì sự tò mò.

Cũng theo ghi nhận của PV, trong thời điểm bán vé đã có nhiều hành khách phải ra về vì đây là chuyến buýt cuối cùng nên người dân buộc phải trở lại vào ngày hôm sau. Nguyên nhân được xác định là do có quá nhiều người dân háo hức được trải nghiệm dịch vụ buýt mới độc đáo này. 

Người dân xếp hàng để được mua vé buýt đường sông ảnh 4
Tất cả hành khách đều tỏ ra vui vẻ với dịch vụ của buýt đường sông.

Người dân xếp hàng để được mua vé buýt đường sông ảnh 5
Buýt đường sông cũng thu hút cả những hành khách nhí.

Người dân xếp hàng để được mua vé buýt đường sông ảnh 6
Các hành khách đến với buýt đường sông vì sự tò mò.

Theo chủ đầu tư tuyến buýt đường sông, trong 10 ngày đầu hoạt động, tuyến buýt đường sông này đã phục vụ miễn phí người dân. Tuy nhiên, lượng khách đến với buýt tăng cao đột biến. Sau khi áp dụng thu phí với giá vé chung là 15.000 đồng/lượt thì lượng vé bán ra khoảng 800 vé/ngày, đúng như dự toán mà công ty đưa ra.

Trong ga tàu thủy có quán cà phê phục vụ khách đi tàu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm