Tăng chuyến phà và xe buýt dịp lễ 2-9

"Trong ba ngày nghỉ lễ 2, 3 và 4-9, mỗi ngày sẽ có khoảng 70.000 lượt người qua lại bằng phà Bình Khánh, trong khi ngày thường là 28.000 lượt. Do đó chúng tôi sẽ phải tăng số chuyến phà, số giờ hoạt động!" - Chiều 20-8, ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc xí nghiệp phà TNXP, kiêm giám đốc bến phà Bình Khánh cho biết như trên.

Cụ thể, mỗi ngày sẽ có 280 chuyến phà qua lại giữa huyện Nhà Bè và Cần Giờ, ngày thường là 120 chuyến. Dịp này bến phà Bình Khánh sẽ vận hành toàn bộ 8 chiếc phà (2 phà 200 tấn, 4 phà 100 tấn và 2 phà 60 tấn)...

Lượng khách đi phà Bình Khánh sẽ tăng mạnh trong dịp lễ 2-9

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, phụ trách bến phà Cát Lái cho biết khách đi lại giữa quận 2, TP. HCM với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai qua bến phà này cũng tăng mạnh trong ba ngày lễ 2-9 tới. Do đó, bến phà Cát Lái sẽ huy động 11 chiếc phà các loại vào hoạt động 24/24.

Cả ông Thắng và ông Tuấn nhận định, lượng khách đi phà sẽ tăng từ cuối chiều thứ sáu ngày 1-9 nên cao điểm phục vụ người dân bắt đầu từ đây. 

Ông Nguyễn Lâm Hải, phó giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng cho biết, sẽ tăng hơn 1.000 chuyến xe buýt chạy trên 14 tuyến trong dịp lễ 2-9. Các tuyến tăng chuyến xe buýt chủ yếu đi đến các khu du lịch Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên... Cũng dịp này sẽ giảm 536 chuyến xe buýt trên 9 tuyến, chủ yếu là các dành cho học sinh, sinh viên (nghỉ lễ hoặc chưa vào học năm mới).

Dịp lễ 2-9 sẽ tăng chuyến xe buýt để người dân không phải chờ đợi lâu ở các trạm dừng, nhà chờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm