Thêm hai tàu cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu

Ngày 10-2, Công ty Cổ phần Du lịch dầu khí Thái Bình Dương đưa vào hoạt động tàu cao tốc mới tuyến TP.HCM - Vùng Tàu.
Tàu cao tốc này xuất phát từ bến Nhà Rồng, TP.HCM, theo tuyến sông Sài Gòn, Lòng Tàu đến biển Vũng Tàu. Theo đó, tàu có sức chở khoảng 40 hành khách với thời gian hành trình từ 1 giờ 20 phút đến 1 giờ 40 phút.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch dầu khí Thái Bình Dương, cho biết đơn vị đã đầu tư 14 tỉ đồng đóng mới hai tàu cao tốc trên, mỗi tàu có sức chở khoảng 40 hành khách, giá vé 200.000 đồng/người.
Sở GTVT TP.HCM và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã chấp thuận việc đưa các tàu cao tốc mới vào hoạt động, góp phần đa dạng hình thức vận tải hành khách đi du lịch bằng đường thủy và giảm tải cho đường bộ.
Việc đưa hai chiếc tàu cao tốc mới này vào hoạt động đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách bằng đường thủy, sau khi dừng hoạt động bốn chiếc tàu cao tốc cánh ngầm chạy tuyến TP.HCM-Vũng Tàu ngày 31-12-2016 vì hết niên hạn sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm