Xe dưới 10 tấn được qua cầu vượt Nguyễn Thái Sơn

"Nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn thuộc cầu vượt Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn đã thi công xong. Do đó, từ 8 giờ ngày 3-7 cho phép các loại xe lưu thông một chiều qua cầu vượt trên nhánh từ Hoàng Minh Giám qua Nguyễn Thái Sơn". Ngày 1-7, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT, cho biết như trên.

Cụ thể, chỉ cấm các loại xe có tải trọng toàn bộ xe trên 10 tấn; xe thô sơ; người đi bộ… đi trên nhánh cầu vượt này.

Đầu đường Hoàng Minh Giám, phía quận Phú Nhuận dẫn lên cầu vượt qua phía đường Nguyễn Thái Sơn, phía quận Gò Vấp đã cắm các loại biển báo, trong đó có biển báo cấm ô tô trên 10 tấn qua cầu vượt.

Trong sáng 1-7, mặt cầu vượt từ đường Hoàng Minh Giám qua đường Nguyễn Thái Sơn được gấp rút trải thảm bê tông nhựa nóng để cho các loại ô tô từ dưới 10 tấn lưu thông vào sáng 3-7.

Ở bên dưới cầu vượt, theo hướng từ đường Đặng Văn Sâm đến nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn, trên phần đường giữa bên hông cầu vượt và dải phân cách trồng cây xanh sẽ cấm lưu thông xe hai và ba bánh. Phần đường giữa dải phân cách trồng cây xanh và vỉa hè phía Công viên Gia Định cấm lưu thông ô tô (trừ xe buýt).

Phần đường sát hông cầu vượt dành cho các loại ô tô đi vào vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn để rẽ về các hướng; phần đường ngoài cùng, sát Công viên Gia Định dành riêng cho xe máy. Trong ảnh: Trong sáng 1-7, công nhân hoàn thiện phần tường vách bên hông đường dẫn lên cầu vượt.

Trên đường Hoàng Minh Giám theo hướng từ nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn, từ phía quận Gò Vấp qua quận Phú Nhuận đến đường Đặng Văn Sâm các loại xe được phép lưu thông bình thường.

Đoạn nối chữ N giữa nhánh từ Hoàng Minh Giám và Nguyễn Kiệm từ phía quận Phú Nhuận qua đường Nguyễn Thái Sơn, phía quận Gò Vấp được trải thảm bê tông nhựa nóng sáng 1-7.

. Cũng trong sáng 1-7, Sở GTVT công bố phương án tổ chức giao thông qua khu vực cầu vượt Trường Sơn vào sân bay Tân Sơn Nhất từ sáng 3-7.

Theo đó, chỉ cho các loại ô tô con, ô tô khách, xe buýt lưu thông từ hướng đường Trường Sơn đi lên cầu vượt để vào ga quốc tế và quốc nội.

Ngã ba chữ Y rẽ vào ga quốc tế và quốc nội được hoàn thiện sáng 1-7.

Các loại xe 2-3 bánh, xe tải, xe sơmi rơmoóc lưu thông trên đường Trường Sơn để vào sân bay, không được đi lên cầu vượt mà phải đi theo đường bên hông cầu vượt đến vòng xoay hoặc ngã rẽ sang đường Hồng Hà để đi vào các khu vực trong sân bay.

Đường bên hông cầu vượt Trường Sơn từ ngày 3-7 sẽ dành cho các loại xe 2-3 bánh, xe tải...

Trong sáng 1-7, công nhân hoàn thiện lan can bên hông cầu vượt Trường Sơn trong khi các loại xe vẫn lưu thông bình thường phía dưới đường bên hông cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm