Hai ông cháu bị xe tải đâm tử vong

Hai nạn nhân tử vong là ông Trần Thanh Hoá (SN 1952, trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và người cháu Trần Nhất Chính (SN 2000). Bà Phạm Thị Thất (SN 1954, vợ nạn nhân Hóa) bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện ĐK huyện Đức Thọ cấp cứu.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo tin ban đầu cho biết, vào thời điểm nói trên, xe máy mang BKS 38N1 - 4060 do ông Trần Thanh Hoá điều khiển chở theo vợ là bà Phạm Thị Thất và cháu Trần Nhất Chính đang lưu thông hướng từ huyện Vũ Quang về thị xã Hồng Lĩnh, khi vừa đến địa phận xã Đức Lâm thì bất ngờ bị chiếc xe ôtô tải mang BKS 38C - 039.65 (hiện chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) đi cùng chiều đâm phải.

Chiếc xe ô tô cuốn cả chiếc xe máy kéo về phía trước rồi lao xuống lật nhào dưới ruộng lúa bên vệ đường.

Người dân cùng cơ quan chức năng nỗ lực đưa chiếc xe lên khỏi cánh đồng
Người dân cùng cơ quan chức năng nỗ lực đưa chiếc xe lên khỏi cánh đồng

Hậu quả, ông Trần Thanh Hoá và cháu Trần Nhất Chính tử vong ngay tại chỗ, còn bà Thất bị thương nặng.

Tại hiện trường, phần đầu, gầm xe ô tô và chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tiết phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo Sinh Dũng (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm