Hàng chục hecta rừng đảo Phú Quốc bị chặt hạ

Có người đã gửi đơn tố cáo hành vi này. Theo ghi nhận của PV, một cánh rừng keo lá tràm và nhiều cây rừng khác dưới sự quản lý của Vườn quốc gia Phú Quốc ở ấp 3 (xã Cửa Cạn) đã bị phá xác xơ. Hiện trường để lại cây rừng còn ngổn ngang. Sang địa bàn ấp 2 thuộc xã này, tình trạng phá rừng còn nghiêm trọng hơn. Một cánh rừng hàng chục hecta nằm sâu trong khu vực cù lao Cây Còng bị đốn hạ tan hoang.

Theo một người dân ở ấp 3 (xã Cửa Cạn), khu đất có cây rừng bị chặt phá ở đây là đất rừng phòng hộ, thuộc Nhà nước quản lý. Nhiều người đã đến đây chặt phá từ lâu nhưng không thấy ai xử lý gì. Chiều 21-5, ông Lâm Hoàng Sa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết hôm nay (22-5), ông sẽ ra Phú Quốc để làm việc với các ban ngành chức năng về vấn đề phá rừng. “Nếu thực tế như đơn phản ánh của người dân, dính cán bộ nào thì tỉnh kiên quyết xử lý cán bộ đó, tùy theo mức độ vi phạm” - ông Sa nói.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm