Hè phố đẹp nhưng chưa nhân văn

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm khẳng định tại hội nghị tổng kết của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật diễn ra vào ngày 28-12.

Theo ông Đàm, các công trình công cộng đã được đầu tư thang máy, xây dựng đường dốc dành cho người khuyết tật. Tuy nhiên, nhiều công trình không có, đặc biệt là khu vệ sinh, đường dốc ở vỉa hè cho người khuyết tật.

“Mục tiêu đến năm 2025 tất cả công trình công cộng như trường học, bệnh viện, nhà ga, bến xe… phải đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận. Nhưng đến nay, tỉ lệ đáp ứng của các công trình công cộng, giao thông chỉ khoảng 20%. Vì vậy, chúng tôi thống nhất với Bộ Xây dựng, Bộ GTVT sẽ tăng cường kiểm tra, đặc biệt là khâu nghiệm thu. Nếu công trình thiếu hệ thống tiếp cận cho người khuyết tật thì phải đầu tư bổ sung” - ông Đàm nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm