Hôm nay, khởi công cầu Cổ Chiên

Cầu Cổ Chiên sẽ được xây cách bến phà Cổ Chiên hiện tại khoảng 5 km về phía hạ lưu. Dự án bao gồm phần cầu chính dài 1,5 km và phần đường dẫn hai bên Bến Tre-Trà Vinh (cùng các cầu nhỏ) dài trên 15 km. Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án trên 3.700 tỉ đồng. Theo thiết kế, cầu Cổ Chiên là cầu dây văng hai mặt phẳng, có bốn làn xe rộng 16 m, tĩnh không thông thuyền cao 25 m; hai bên đường dẫn quy mô bốn làn xe, có tổng cộng là 12 cầu nhỏ… Dự kiến thời gian thi công là 36 tháng.

Theo TTO, Ban Quản lý dự án 2 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đến ngày 6-3 đã thông xe kỹ thuật 13/16 cầu thuộc dự án khôi phục các cầu trên quốc lộ 1A, đoạn từ Cần Thơ đi Cà Mau. 16 cầu này thuộc các tỉnh, thành Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu.

Hiện tại 13 cây cầu này đang được nhà thầu tiến hành thảm nhựa, căng cáp, cắm cọc tiêu, biển báo, đèn chiếu sáng và dự kiến hoàn thành trọn gói trong tháng 4-2011. Riêng cầu Nọc Nạng (Bạc Liêu) sẽ thông xe vào cuối tháng 3. Còn cầu Nhu Gia (Sóc Trăng) và cầu Hộ Phòng (Bạc Liêu) sẽ thông xe vào 15-7.

BC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm