Huấn luyện chữa cháy, cứu nạn trên biển

Tình huống giả định: Một tàu hàng Việt Nam đang hoạt động cách phao số 0, TP Vũng Tàu khoảng 10 hải lý thì bất ngờ phát cháy dữ dội. Nhận tin cấp cứu, Vùng Cảnh sát biển 3 phát tín hiệu và triển khai kế hoạch tiếp cận mục tiêu để chữa cháy và thông báo đến các tàu đang hoạt động trong khu vực cùng tham gia chữa cháy.

Lúc này, tàu cảnh sát biển Hàn Quốc đang hoạt động gần đó nhanh chóng tiếp cận tàu bị cháy và phối hợp với lực lượng của Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai chữa cháy. Sau gần 1 giờ, lửa được dập tắt hoàn toàn. Bốn thuyền viên của tàu bị nạn rơi xuống biển được đưa lên tàu cấp cứu.

Theo đánh giá của ông KoMyung Suk - Cục trưởng Cục Trang bị và công nghệ - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Hàn Quốc, buổi phối hợp diễn tập đã đạt được mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn về người, trang thiết bị phương tiện chữa cháy.

HUYỀN TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm