Khởi công đường nối TP Bến Tre - cảng Giao Long

Đây là công trình đặc biệt quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre từ năm 2010 trở đi và là công trình chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành (huyện đầu tiên của tỉnh tổ chức đại hội) sẽ khai mạc ngày 7-7 tới.

Theo thiết kế, đường có chiều dài gần 5,4km, bề rộng mặt đường 32,5m - đường rộng nhất tỉnh Bến Tre hiện nay, đi qua các xã Giao Long, An Phước, Phước Thạnh, Hữu Định (huyện Châu Thành) và xã Phú Hưng (TP Bến Tre). Điểm đầu tại đường vào cảng Giao Long, điểm cuối là đường Nguyễn Thị Định (TP Bến Tre).

Đường này được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp II đồng bằng, vận tốc thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 662 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Sở Giao thông vận tải cho biết công trình này được thi công không quá bốn năm kể từ ngày khởi công.

Theo V.TR. (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm