Khởi công xây dựng cầu Cổ Chiên: Phá thế “độc đạo” cho tỉnh Bến Tre

Sáng 7-3, Bộ GTVT phối hợp với UBND hai tỉnh Trà Vinh, Bến Tre tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Cổ Chiên trên quốc lộ 60. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, chính quyền hai tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và đông đảo người dân địa phương.

Cầu Cổ Chiên được xây dựng cách bến phà Cổ Chiên hiện hữu khoảng 5 km về phía hạ lưu, nối hai xã Bình Phú (Càng Long, Trà Vinh) và Thành Thới A (Mỏ Cày Nam, Bến Tre). Cầu dài gần 1,6 km, tổng chiều dài đường dẫn vào cầu phía hai bên bờ Trà Vinh, Bến Tre hơn 15 km. Trên tuyến đường dẫn có 12 cầu phụ sẽ được xây dựng mới. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư cho toàn công trình hơn 3.700 tỉ đồng.

Khởi công xây dựng cầu Cổ Chiên: Phá thế “độc đạo” cho tỉnh Bến Tre ảnh 1

Vị trí cầu Cổ Chiên trên quốc lộ 60.

Khởi công xây dựng cầu Cổ Chiên: Phá thế “độc đạo” cho tỉnh Bến Tre ảnh 2

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo Bộ GTVT và hai tỉnh Trà Vinh, Bến Tre phát lệnh khởi công công trình cầu Cổ Chiên. Ảnh: T.PHÚC

Hạng mục cầu chính Cổ Chiên được thiết kế dây văng, tĩnh không thông thuyền cao 25 m, ngang 120 m, mặt cầu rộng 16 m dành cho bốn làn xe lưu thông. Dự kiến giai đoạn một của công trình sẽ hoàn thành trong 36 tháng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Cầu Cổ Chiên là một trong 10 chiếc cầu dài nhất và có kinh phí đầu tư lớn trên cả nước. Cầu Cổ Chiên cùng với cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông sẽ góp phần kết nối hành lang giao thông dọc theo tuyến duyên hải Tây Nam Bộ, tạo điều kiện giao lưu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng cho các tỉnh trong khu vực như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng…

 Cùng ngày, tại xã Thành Thới A (phía bờ Bến Tre), UBND tỉnh và Sở GTVT tỉnh Bến Tre đã khởi công xây dựng cầu Tân Điền, nằm trên tuyến đường dẫn vào cầu Cổ Chiên. Cầu dài trên 290 m, gồm bốn làn xe. Giai đoạn một xây dựng quy mô hai làn xe, mặt cầu rộng 12 m.

Cầu Cổ Chiên là chiếc cầu cuối cùng phá thế “độc đạo” cho ba cù lao của tỉnh Bến Tre. Cùng với cầu Rạch Miễu và cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên khi được khánh thành sẽ giúp ba dãy cù lao trên đất Bến Tre (gồm ba cù lao An Hóa, Bảo và Minh) được nối liền. Quãng đường từ TP.HCM về Trà Vinh, Sóc Trăng theo tuyến quốc lộ 60 sẽ rút ngắn tới 70-80 km, nhờ đó tuyến quốc lộ 1A sẽ giảm được áp lực giao thông.

TÂM PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm