Không có phố 'siêu nhỏ' ở Gò Vấp

Chiều 7-11, đại diện Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (Sở GTVT TP.HCM) thông tin: “Nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm-Nguyễn Thái Sơn được khởi công vào ngày 20-10 và đến nay đã đạt 30% khối lượng. Nếu sớm được bàn giao mặt bằng, nhánh này sẽ hoàn thành vào tháng 1-2019. Khi đó giao thông khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được cải thiện”.

Ngoài ra, đơn vị này cho hay việc giải phóng mặt bằng do UBND quận Gò Vấp đảm trách.

Ngày 7-11, Pháp Luật TP.HCM có bài viết phản ánh hàng chục căn nhà bị ảnh hưởng bởi dự án trên. Sáng cùng ngày, một số người dân đã cung cấp thêm thông tin cho tòa soạn.

Theo đó, ông Đào Tuấn Anh, nhà số 22 Nguyễn Kiệm, cho hay đa số căn nhà ở đây sau khi bị giải tỏa một phần thì diện tích còn lại 30-45 m2 nên không thể gọi là nhà siêu nhỏ. “Do đó, nói xuất hiện phố siêu nhỏ ở Gò Vấp với diện tích các căn nhà phổ biến chỉ 25-30 m2 là chưa chính xác” - ông Tuấn Anh nói.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Bồi thường quận Gò Vấp, cung cấp thêm: Có 64 căn nhà và năm tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án. Sau khi giải tỏa một phần, có ba căn diện tích còn lại 20-25 m2; ba căn 25-30 m2; các căn khác diện tích còn lại khoảng 30-40 m(bình quân chiều ngang khoảng 4 m, chiều dài 8-9 m). Đến nay, quận đã chi trả tiền bồi thường cho 44/69 trường hợp bị ảnh hưởng với số tiền 31,14 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm