Làm đường nhựa trên đê sông Sài Gòn

Chiều 15-3, tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho hay UBND TP đã chấp thuận chủ trương tạm ứng kinh phí 2 tỉ đồng, giao cho trung tâm chống ngập TP tổ chức khảo sát, lập hồ sơ thiết kế công trình nâng cấp tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn để trình các cơ quan liên quan thẩm định, phê duyệt.

Theo đề xuất của trung tâm chống ngập, do biến đổi khí hậu và nước biển dâng (theo kịch bản của Bộ TN&MT, đến năm 2050 nước biển dâng cao 30 cm) nên cao trình các công trình thủy lợi phải được nâng cao từ 2,8 m trở lên. Do đó tuyến đê bao sông Sài Gòn cần phải được nâng lên.

Mặt đê thường bị lầy lún vào mùa mưa, gây khó khăn cho người lưu thông. Ảnh: KB

Trung tâm chống ngập cho biết dự án nâng cấp, gia cố cấp bách hệ thống thủy lợi chống ngập kết hợp giao thông khu vực bờ hữu ven sông Sài Gòn (từ rạch Tra đến sông Vàm Thuật) trên địa bàn huyện Hóc Môn, quận 12 và quận Gò Vấp dự kiến có tổng mức đầu tư hơn 791 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách TP. Dự kiến thời gian khi thi công, hoàn thành: 2017-2020.

Tuyến đê bao ven sông Sài Gòn dự tính sẽ được âng cao trình, xử lý nền và làm đường giao thông bê tông nhựa nóng với lòng đường 7 m, lề đường mỗi bên khoảng 2 m.

Nhiều cống ngăn triều hư hỏng, không ngăn được những đợt triều dâng cao. Ảnh: KB

Dự án cũng sẽ sửa chữa 91 cống ven sông Sài Gòn như nâng cấp, thay mới các cửa cống bằng inox và sửa chữa các hư hỏng.

Trên tuyến đê sẽ trang bị, lắp đặt hệ thống điều khiển, giám sát vận hành cống và thu thập dữ liệu (hệ thống SCADA) các cống có bề rộng 2-20 m.

Hiện nay tuyến đê bao sông Sài Gòn thường xuyên bị hư hỏng. Nhiều đoạn bị lún, không đủ độ cao để ngăn chặn triều cường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm