Lý do hai người bị phóng điện tại trạm Linh Trung 2

Theo đó, ngày 9-3 Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM (thuộc EVN HCMC) thực hiện nâng cấp điện áp từ 15kV lên 22kV tại trạm Linh Trung 2. Nhóm công nhân đã cắt điện một phần trạm để làm việc. Tới trưa cùng ngày, khi nhóm công nhân đang nghỉ trưa, anh Lư Gia Kỳ, phụ trách trạm Linh Trung 2 và anh Lê Đình Minh Châu, nhân viên vận hành trạm Linh Trung 2, đã mở tủ máy cắt 832 (bên ngoài tủ đã có bảng cảnh cáo “Cấm đóng điện, có người đang làm việc”) nên bị phóng điện. Sự cố khiến anh Kỳ bị bỏng nặng và anh Châu bị bỏng nhẹ.

Anh Kỳ và anh Châu đã nhanh chóng được đưa đến BV quận Thủ Đức để cấp cứu và đã được chuyển về BV Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Chiều cùng ngày, EVN HCMC đã tổ chức thăm hỏi các nạn nhân và cử người ở lại chăm sóc và hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các công nhân bị tai nạn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm