100 tấn rác 'đổ bộ' bờ biển Đà Nẵng

Sáng 14-12, theo ghi nhận tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng có khoảng 100 tấn rác tấp dọc theo bờ biển.

Đa số rác thải chủ yếu là củi khô, bao nylon, chai nhựa đủ loại. Rác kéo dài hơn 1 km khiến bờ biển nhìn vô cùng xấu xí, nhớp nhúa.

Nhiều người dân sống dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành đoạn qua địa bàn phường Xuân Hà cho biết rác tấp vào bờ biển đã hơn một tháng nay và kéo dài hơn 1 km. Thế nhưng vẫn không thấy đơn vị chức năng đến thu dọn, xử lý. Ảnh: N.TRI

Hơn 100 tấn rác chủ yếu là củi khô, bao nylon, chai nhựa đủ loại khiến bờ biển khu vực này ô nhiễm nặng. Ảnh: N.TRI

Ông Trần Văn Hùng, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, cho biết rác thải tấp vào hơn tháng nay nhưng không thấy cơ quan chức năng đến thu gom, xử lý. Việc này khiến công việc đánh bắt cá của gia đình gặp nhiều khó khăn vì rác trôi vào lưới. Ảnh: N.TRI

“Không biết số rác này ở đâu tấp vào nhưng nó khiến công việc đánh bắt cá của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhiều dụng cụ đánh bắt như lưới, thuyền thúng đều bị rác làm hư hỏng” - ông Hùng bức xúc. Ảnh: N.TRI

Qua trao đổi, ông Trần Văn Tiên, Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị TP Đà Nẵng, cho hay việc thu gom, xử lý lượng rác thải tấp vào bờ biển là không thể do công ty không đủ nguồn nhân lực cũng như kinh phí thực hiện. Ảnh: N.TRI

“Do đây là mùa mưa nên rác thải tấp vào gây khó khăn trong công tác dọn dẹp. Hiện chúng tôi đã có văn bản gửi đến Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng để xin ý kiến giải quyết” - ông Tiên nói. Ảnh: N.TRI

Cũng theo ông Tiên, lượng rác thải tấp vào bờ biển có khối lượng khoảng 80-100 tấn. Thế nhưng mỗi ngày đơn vị chỉ có 10 nhân công thực hiện việc thu gom rác thải tại một khu vực nhất định nên không thể xử lý hết. Ảnh: N.TRI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm