Mùa nắng, dân Sài Gòn ra đường phải mang áo mưa

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, tháng 4 là thời điểm giao mùa nên thời tiết mang tính cực đoan. Trong tháng, TP.HCM và nhiều tỉnh Nam bộ có thể sẽ thường xuyên có mưa lớn, đan xen với nắng nóng. Đây cũng là thời gian oi bức nhất trong năm, nền nhiệt trung bình 35-39 độ C.

Trung bình tháng 4 hằng năm tổng lượng mưa ở TP.HCM chỉ khoảng 20-30 mm. Nhưng năm nay, chỉ riêng cơn mưa hôm 1-4, lượng mưa đo được ở các trạm Tân Sơn Hòa là 162,9 mm; Nhà Bè 42,7 mm; Thủ Đức 56,6 mm; Mạc Đĩnh Chi 37,7 mm… Riêng đợt mưa này kéo dài đến sáu ngày (từ 30-3 tới 4-4) và diễn ra trên phần lớn các tỉnh Nam bộ. Trước đây, hầu như chưa có mùa khô nào xuất hiện đợt mưa kéo dài và trên diện rộng như vậy.

Trước đó, cơn mưa chiều 1-4 kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường tại quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú... ngập sâu. Hơn 30 chuyến bay trong nước và quốc tế ở Tân Sơn Nhất phải hủy hoặc chậm giờ. Các chuyến bay đến TP.HCM phải hạ cánh ở sân bay lân cận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm