Muôn kiểu vượt barie trên vỉa hè ở TP.HCM

Từ ngày 9-2, các tuyến đường Pasteur, Lý Tự Trọng, Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM) được lắp các thanh barie để ngăn người dân chạy xe máy lên vỉa hè.

Đây là lần đầu tiên những thanh barie được lắp để ngăn xe máy chạy trên vỉa hè.

Trong những ngày đầu lắp đặt, người đi bộ vẫn còn bỡ ngỡ khi đi qua. Trong ảnh: Du khách nước ngoài rinh chiếc xe đẩy em bé qua thanh barie.

Khi lắp đặt, cơ quan chức năng vẫn chừa khoảng cách giữa hai thanh barie là 80 cm, đủ để xe lăn của người khuyết tật đi qua. Đây lại là “điểm hở” và nhiều người vẫn cố tình lách vào, chạy lên vỉa hè.

Anh Nguyễn Quốc Dũng - thanh niên xung phong trực tại vỉa hè đường Lý Tự Trọng cho biết những thanh barie này chỉ có tác dụng làm giảm bớt phương tiện đi lên vỉa hè chứ không thể ngăn hết được người tham gia giao thông thiếu ý thức phi thẳng lên vỉa hè của người đi bộ.

Nhiều người vì tránh barie vỉa hè mà chạy lên bãi cỏ.

Ngăn việc người dân chạy lên bãi cỏ, cơ quan chức năng đóng thêm cọc gỗ nhưng gắn xong người dân lại lách vào trong thanh barie.

Thậm chí là rinh xe máy qua thanh barie trên vỉa hè đường Lý Tự Trọng.

Người phụ nữ không dám lách qua barie nên dẫn bộ đi dưới khu vực bãi cỏ cây xanh.

Xe máy và người đi bộ song hành trên vỉa hè có gắn barie.

Một học sinh đang chạy trên vỉa hè khi thấy bị chụp ảnh đã dắt xe đạp xuống đường trở lại.

Thanh barie có dán miếng phản quang nhưng cũng bị bong tróc vì người chạy xe máy lách qua.

Một học sinh nhảy qua thanh barie gắn trước Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Một số người đi bộ bước qua thanh barie, một số người đi vào khoảng cách giữa hai thanh barie.

Những tuyến đường không lắp barie, người đi xe máy vẫn cứ thế phi lên vỉa hè của người đi bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm