Năm 2014, diện tích nhà ở của người dân sẽ là 16,8 m2/người

Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, ký túc xá sinh viên, di dời nhà ở ven kênh rạch… Qua đó đã phát triển hơn 8 triệu m2 diện tích sàn xây dựng, nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 16,4 m2. Theo kế hoạch, trong năm 2014, TP sẽ phát triển khoảng 8 triệu m2 sàn xây dựng, nâng diện tích bình quân nhà ở của người dân trên địa bàn TP lên 16,8 m2/người. Ngày 23-1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2013, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết như trên.

Trong năm 2014, TP cũng hoàn thành hai dự án nhà ở xã hội với 793 căn hộ. Dự kiến bảy khối nhà còn lại của ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ hoàn thành, đáp ứng chỗ ở cho 13.500 sinh viên. Hoàn thành một dự án nhà lưu trú cho công nhân, đáp ứng cho 2.500 chỗ ở và khởi công ba dự án với hơn 10.000 chỗ ở. TP cũng sẽ khởi công, xây mới 22 lô chung cư cũ với khoảng 3.287 căn hộ. Dự kiến hoàn thành khoảng 3.000 căn hộ tái định cư…

CẨM TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm